Bên bờ hạnh phúc

Chiều 17/10, Lễ kỷ niệm 84 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2014 đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự buổi lễ.

Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2013. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nêu rõ trong suốt 84 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong từng thời kỳ đã có nhiều hình thức vận động, tổ chức phụ nữ tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chủ động và tích cực đóng góp vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, hội viên, phụ nữ cả nước đang thi đua làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm để phát triển kinh tế, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và tham gia tích cực phong trào Xây dựng Nông thôn mới thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Cùng với các hoạt động hậu phương quân đội, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng kinh tế biển, giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Tổ quốc.

Đặc biệt, từ tháng 5/2014, Hội đã tổ chức đợt sinh hoạt sâu rộng tới các chi hội phụ nữ trong cả nước và vận động hội viên, phụ nữ trong cả nước ủng hộ các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của cả nước. Đến nay, hội viên, phụ nữ cả nước đã đóng góp 34,2 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 1 tàu tuần tra trị giá 12 tỷ đồng và Bộ Tư lệnh Hải quân 1 xuồng CQ trị giá 4 tỷ đồng. Món quà này thể hiện tình cảm sâu đậm của phụ nữ cả nước với những người chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió, mong các anh chắc tay súng bảo vệ sự bình yên cho các gia đình nơi hậu phương.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2014 được trao tặng 5 tập thể và 10 cá nhân. Đây là các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phấn đấu, nỗ lực lớn lao, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để không ngừng lao động, sáng tạo, trở thành những phụ nữ thành đạt và hỗ trợ nhiều người khác trong cộng đồng thoát nghèo có cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Năm tập thể được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam gồm Tập thể cán bộ, giảng viên nữ trường Cao đẳng Múa Việt Nam; Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; Tập thể cán bộ, hội viên nữ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty 28 Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh; Tập thể cán bộ, hội viên Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân, Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an.

Mười cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam gồm tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Điểm (Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Hương Giang (Công nhân bậc 6/7, Tổ trưởng sản xuất, Nhà máy gạch Tiêu Giao, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thuộc Tổng Công ty Viglacera); Thạc sỹ Đinh Thị Hoa (Trưởng Bộ môn Quản lý Tài Nguyên và Môi trường, Khoa Nông – Lâm, Đại học Tây Bắc); Nguyễn Thị Thanh Huyền (Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, Tập đoàn Dệt May Việt Nam); nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thị Hồng Lựu (Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca Xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An); Đại tá Nguyễn Thị Minh Lý (Phó trưởng Phòng Tham mưu, Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an); thạc sỹ Nguyễn Thị Nguyệt Nga (Đại sứ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Bộ Ngoại giao); Mai Thị Bích Nguyện (Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); thạc sỹ Hà Thị Xuân (Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm tỉnh Bắc Kạn); tiến sỹ Hà Thị Thúy (Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Được thành lập từ năm 2002, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã trở thành một trong những giải thưởng lớn nhất dành cho những người phụ nữ Việt Nam có những cống hiến nổi bật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2003 đến năm 2014, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 46 tập thể và 94 phụ nữ tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc phấn đấu cho các mục tiêu cách mạng do Đảng đề ra, vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ các lợi ích hợp pháp và chính đáng của chị em.

Với ý nghĩa cao đẹp của Ngày Phụ nữ Việt Nam cùng tinh thần quật khởi của Hai Bà Trưng anh hùng, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đoạt giải sẽ luôn tiên phong trong phong trào phụ nữ cả nước, phát huy truyền thống “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới, chủ động, tự tin vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vượt qua những rào cản về định kiến giới, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Các chị sẽ ngày càng phát huy hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo, trở thành nhân tố truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương việc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vận động hội viên phụ nữ cả nước đóng góp để trao tặng một số trang thiết bị thiết thực cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng phát huy hơn nữa vai trò đại diện của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu các chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam nói chung, các đối tượng phụ nữ đặc thù trong các lĩnh vực nói riêng tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến, đóng góp cho sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, ban hành các chính sách cụ thể nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Bằng khen và quà tặng 28 nữ sinh thủ khoa trong kỳ thi vào các trường Đại học năm 2014 và nhận sự ủng hộ của Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam vào Quỹ tiếp bước cho em đến trường do Trung ương Hội quản lý./.

Nguồn: Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *