Bên bờ hạnh phúc

Tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 17 sau khi thắng nữ Thái Lan với tỉ số 2-1 ở tứ kết vào chiều 26-9. Hai bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam do công của Nguyễn Thị Liễu và Tuyết Dung.

Hạ Hồng Kông 5-0, nữ Việt Nam vào tứ kết gặp Thái Lan

Đối đầu với Thái Lan lúc nào cũng khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam, nhất là khi các cô gái chúng ta vừa thua chính đối thủ này ở vòng loại World Cup nữ 2015. Bởi vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung nhập cuộc không được tự tin. Trong suốt hiệp 1, quyền kiểm soát bóng nghiêng hẳn về nữ Thái Lan, trong đó có 2 pha bóng nguy hiểm được tạo ra bởi Sung Ngoen và Boothduang. Trời mưa vào giữa hiệp 1 khiến nữ Việt Nam không thể triển khai lối chơi theo ý muốn. Hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp với tỉ số hòa 0-0.

Vừa bước sang hiệp 2, Thái Lan đã có bàn mở tỉ số do công của Romyen Nisa ở phút 51. Ngay sau khi Thái Lan chưa hết vui mừng, nữ Việt Nam đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Nguyễn Thị Liễu. Phút 53, từ đường chuyền của Minh Nguyệt, Thị Liễu đón bóng dẫn một nhịp trước khi tung cú sút chéo góc hạ thủ môn Thái Lan.

Trận đấu diễn ra kịch tính kể từ đây khi nữ Việt Nam được hưởng một phạt đền nhưng Tuyết Dung lại đá quá hiền để thủ môn Boonsing bắt được. Ngay sau đó, Tuyết Dung đã kịp chuộc lỗi bằng bàn thắng nâng tỉ số lên lên 2-1 cho Việt Nam ở phút 67. Từ một pha thoát xuống bên cánh trái, Minh Nguyệt chuyền ngang cho Tuyết Dung băng vào sút căng, ghi bàn tuyệt đẹp.

Các cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng

Những phút cuối, Thái Lan vùng lên tìm bàn gỡ nhưng các cô gái Việt Nam vẫn đứng vững và bảo vệ thành công tỉ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 2014. Đây là lần đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam lọt vào đến vòng bán kết ASIAD.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *