Bên bờ hạnh phúc

Sau scandal bê bối tình dục, đã có nhiều lời đồn đoán Bryan Singer sẽ bị loại khỏi vai trò đạo diễn phần tiếp theo của loạt phim X-Men, tuy nhiên hãng Fox vừa ra thông báo ông sẽ vẫn đảm nhiệm trọng trách này.

 

 

Tháng tư năm nay, Bryan Singer vướng vào vụ kiện lạm dụng tình dục. Nguyên đơn là Michael Egan, 31 tuổi, tường trình bị Bryan Singer lạm dụng từ năm 14 – 15 tuổi khi cùng gia đình chuyển tới sống ở Los Angeles, Mỹ để bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Michael Egan đòi bồi thường cho những tổn thương tâm lý mà anh phải chịu.

Sự vụ bất ngờ này xảy ra một tháng trước thời điểm bấm máy bộ phim X-Men: Apocaplyse do Bryan Singer sản xuất và đạo diễn. Đã có thông tin ghế đạo diễn tập phim X-Men: Apocaplyse hãng Fox sẽ không còn dành cho Bryan Ginger vì uy tín của vị đạo diễn 41 tuổi này bị giảm sút nghiêm trọng.

Tuy nhiên ngày 23/9, hãng Fox đã ra thông báo chính thức về việc Bryan Singer sẽ tiếp tục tham gia X-Men: Apocalypse. Như vậy đây là lần thứ tư, Bryan Singer làm đạo diễn loạt phim X-Men, sau X-Men (năm 2000), X-Men: United (năm 2003), X-Men: Days of future past (năm 2014).

X-Men: Apocalypse dự kiến ra rạp vào ngày 27/5/2015. Theo đạo diễn Bryan Singer, câu chuyện trong phim mới sẽ tập hợp thêm một số diễn viên từ bộ ba X-Men gốc và phần prequel X-Men: First Class. Bối cảnh câu chuyện trong tập phim mới diễn ra 10 năm sau thời điểm câu chuyện của X-Men: Days of future past.

Tính đến nay bảy tập phim X-Men đã thu hơn 3 tỷ USD trên toàn cầu, trong đó tập mới nhất thu hơn 700 triệu USD.

Nguồn: H.Nhu ( Sydney Morning Herald/ PNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *