Bên bờ hạnh phúc

Sau 3 ngày đầu ra quân không gặt hái được thành tích khả quan nào, bơi lội Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào lần xuống nước sáng 23-9 của kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên ở vòng loại cự ly 400 m hỗn hợp

Đây là một trong những nội dung thế mạnh của Ánh Viên và cô tràn trề hy vọng vượt qua vòng loại để tham dự đợt thi chung kết xếp hạng vào buổi chiều cùng ngày.

Cùng dự thi trong ngày 23-9 với Ánh Viên, Hoàng Quý Phước sẽ tranh tài ở 2 nội dung 50 m tự do và 400 m tự do. Một tay bơi trẻ khác là Lâm Quang Nhật cũng tham gia thi đấu ở vòng loại 400 m tự do. Sở trường với các cự ly dài, Quang Nhật hy vọng sẽ làm được điều bất ngờ ở lần đầu tranh tài tại đấu trường châu lục.

Ánh Viên mang trên vai sự kỳ vọng của môn bơi lội và cả đoàn thể thao Việt Nam

Tiếp bước các đồng đội thuộc nhóm súng ngắn bắn chậm 50 m, bộ ba Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam và Kiều Thanh Tú sẽ ra quân ở nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh đồng đội và cá nhân. Xạ thủ Hà Minh Thành một thời được xem là “hiện tượng” của bắn súng Việt Nam khi từng giành HCB Á vận hội 2010, có lúc vươn tới mốc 589 điểm (vượt cả thành tích đoạt HCV Olympic 2008 và chỉ kém kỷ lục thế giới 2 điểm). Kiều Thanh Tú cũng hứa hẹn sẽ mang về thành tích cao khi từng được mời tham dự Cúp Bắn súng thế giới 2013.

Ở môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam ra quân trận thứ nhì gặp tuyển Hồng Kông – Trung Quốc. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là lấy trọn 3 điểm để giành suất lọt tiếp vào vòng trong. Hồng Kông không quá mạnh, chắc hẳn sẽ phải rất vất vả trước quyết tâm của các tuyển thủ Việt Nam ở lượt đấu này, với điều kiện học trò HLV Mai Đức Chung cần chắt chiu cơ hội.

Không giành được thứ hạng cao ở nội dung đội tuyển, các niềm hy vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ phải nỗ lực thi đấu ở chung kết đơn môn nữ (Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh) cũng như toàn năng nam (Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thanh), đều diễn ra chiều 23-9.

Ở môn wushu, Hoàng Thị Phương Giang được dự tranh chung kết trường quyền nữ, trong khi Nguyễn Thanh Tùng sẽ tranh tài 2 môn thái cực kiếm và thái cực quyền.

Môn cầu mây, tuyển Việt Nam sẽ tranh tài nội dung đồng đội nữ, gặp Indonesia ở bảng A. Ở môn đấu kiếm, Việt Nam sẽ gặp Hồng Kông tại tứ kết đồng đội liễu kiếm nữ, trong khi đội nam sẽ gặp tuyển Mông Cổ ở vòng 16 kiếm chém đồng đội nam.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *