Bên bờ hạnh phúc

Chiều qua, Olympic Việt Nam đã tới Quảng Châu và gia nhập làng VĐV ASIAD 16. Tại làng, các cầu thủ được phân phòng ở theo tiêu chuẩn 4 người/phòng.

Nhận xét về điều kiện ăn ở nơi đây, toàn đội đều tỏ ra khá hài lòng, cho dù một số phòng ở vẫn còn đang thiếu tivi, tủ lạnh và không lắp đặt Internet. Muốn sử dụng mạng Internet, các cầu thủ phải xuống khu vực riêng của làng VĐV.

HLV Phan Thanh Hùng trao đổi với các phóng viên ở sân bay Bạch Vân của Quảng Châu. Ảnh: Trúc An.

Trao đổi với các phóng viên Việt Nam có mặt tại Quảng Châu vào chiều qua, HLV Phan Thanh rất tự tin: “Tôi nhận nhiệm vụ chỉ đạo Olympic Việt Nam ở ASIAD 16. Khi sang Quảng Châu vào ngày 7 tới, HLV Calisto sẽ hỗ trợ cho BHL đội. Với việc được tăng cường thêm Thành Lương và Trọng Hoàng, tôi tin Olympic Việt Nam sẽ mạnh lên rất nhiều. Nếu chơi đúng khả năng, đội hoàn toàn có thể gây bất ngờ tại ASIAD 16”.

Theo dự kiến, sáng mai, đội sẽ có buổi tập đầu tiên ở Quang Châu để chuẩn bị cho trận ra quân với Olympic Bahrain vào ngày 8/11.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *