Bên bờ hạnh phúc

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện bốn loài ếch trong suốt mà con người chưa từng biết trong rừng rậm phía bắc Peru. Ba loài trong số đó có xương màu xanh lục.

Các chuyên gia xếp loại 4 loài họ mới phát hiện vào họ Ếch thủy tinh (Centrolenidae) dựa vào nhịp tim và kết quả chụp nội tạng bằng tia X. Chúng là loài ếch nhỏ, sống cạnh các dòng suối trong rừng rậm. 

Phần thịt phía dưới các chi và bụng của chúng màu trắng, tạo cảm giác như chúng là bộ phận trong suốt, trong khi phần lưng màu xanh lá giúp chúng ngụy trang dễ dàng. 

Evan Twomey, chuyên gia nghiên cứu các loài ếch tại Đại học East Carolina, suy đoán, các cơ trong suốt giúp loài ếch nhỏ ẩn náu tốt hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia chưa thể xác định vai trò của xương màu xanh lục trong quá trình sinh tồn của chúng. 

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *