Bên bờ hạnh phúc

 Manchester United đã có những ngày tháng tươi đẹp với HLV Van Gaal nhưng giờ đây, guồng quay nghiệt ngã tại Premier League sẽ kiểm chứng sức mạnh thật sự của "Quỷ đỏ".

Quá nhiều sự lạc quan

Cho đến giờ phút này, nhiều người vẫn thắc mắc liệu Van Gaal có đáng được xưng tụng như thế chỉ sau vài trận ở chuyến du đấu. Những tín tiệu tích cực như trận thắng 7-0 trước LA Galaxy, những hợp đồng khủng, sự tỏa sáng của tân binh Herrera,… đều đã xua tan đi một sự thật rằng tất cả những gì Man Utd làm được chỉ là thử nghiệm ở những trận giao hữu.

Các cầu thủ của Man Utd đã lấy lại sự tự tin cần thiết. Họ cũng đã có được một thủ lĩnh mới là Wayne Rooney – một chiến binh luôn thi đấu hết mình mỗi khi ra sân và đội phó là Fletcher, một người hiểu Man Utd đến từng chân tơ kẽ tóc. Chỉ sau một tháng xuất hiện, HLV Van Gaal đã giúp Man Utd được nhiều người điền tên vào danh sách những ứng cử viên vô địch cho mùa tới.

Rooney cũng như cả tập thể Man Utd cần thể hiện mình trong trận đầu tiên của mùa giải mới

Nhưng…

Scholes đã thẳng thừng cho rằng Man Utd chưa đủ khả năng để vô địch. Ý kiến của anh nhận được rất nhiều phản hồi trái chiều. Nhưng có một thực tế rằng Man Utd vẫn còn rất nhiều vấn đề ẩn đằng sau ánh hào quang lung linh trong chuyến du đấu mùa hè.

Đầu tiên là việc sơ đồ 3-5-2 vẫn chưa được các cầu thủ Man Utd tiếp thu một cách triệt để. Các cầu thủ phòng ngự đôi khi vẫn lúng túng trong những tình huống đối phương tổ chức tấn công ở tốc độ cao. Tại một môi trường luân chuyển bóng nhanh như Premier League, điều này hoàn toàn có thể trở thành một "tử huyệt".

Vấn đề thứ hai là chấn thương, HLV Van Gaal mới đây xác nhận Man Utd sẽ phải bắt đầu mùa giải mà không có sự góp mặt của 9 cầu thủ. Trong đó có những cầu thủ trụ cột như Van Persie, Luke Shaw, Welbeck, Jonny Evans… Rõ ràng, việc HLV Van Gaal yêu cầu các học trò mới tại M.U tập hai buổi một ngày ở cường độ cao chưa hẳn là tốt khi mới chỉ vào đầu mùa giải mà các cầu thủ đã có dấu hiệu về sức khỏe.

Cuối cùng, sự nghi ngờ nằm ở chiếc băng đội trường. Ai cũng thừa nhận Rooney xứng đáng được chọn. Nhưng quyết định này vẫn có đôi chút mạo hiểm bởi những mùa gần đây, Rooney bắt đầu sa sút phong độ. Thêm nữa, tính cách bùng nổ của Rooney đôi khi lại là con dao hai lưỡi. Hy vọng với vai trò thủ quân, Rooney có thể tiết chế mình nhiều hơn.

Swansea không còn đáng sợ như xưa. Nhưng họ vẫn xứng là liều thuốc thử để xem Man Utd đã thực sự sẵn sàng cho thử thách mới hay chưa?

Theo bongda24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *