Bên bờ hạnh phúc

Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam đã giành hạng 19 chung cuộc, thành tích đầy ấn tượng trong các kỳ tham dự Giải cờ vua đồng đội thế giới – Olympiad của mình, khi giành chiến thắng tuyệt đối 4-0 trước El Salvaldor vào tối 14-8.

Đội nữ VN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ván đấu cuối của giải đã diễn ra vào tối 14-8. Tại ván này, đội tuyển nữ Việt Nam gặp El Salvaldor – bị đánh giá thấp hơn. Dù phải đi quân đen song cả 4 kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Thị Mai Hưng (bàn 1), Hoàng Thị Như Ý (bàn 2), Lương Phương Hạnh (bàn 3), Phạm Lê Thảo Nguyên (bàn 4) đều hoàn thành nhiệm vụ để giành chiến thắng, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-0. Đây là trận thắng thứ 6 tại Olympiad này của đội tuyển Việt Nam. Với 6 trận thắng, 2 trận hòa, 3 trận thua, đội tuyển Việt Nam được 14 điểm, từ hạng 29 sau ván 10 lên hạng 19 chung cuộc. Đây là thành tích quá tốt với đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

Về cá nhân, hai kỳ thủ Việt Nam gây ấn tượng mạnh nhất là Hoàng Thị Như Ý và Lương Phương Hạnh trong đó Hoàng Thị Như Ý (elo 2269) xếp hạng hạng 14 ở bàn 2 với 7 điểm/ 10 trận, hệ số elo tăng thêm 30,2; Lương Phương Hạnh (elo 2171) – đang đầu quân cho đội Hà Nội,với 7 điểm sau 10 ván tăng 25,4 điểm elo.

Tại giải nữ, kỳ thủ nổi tiếng Hoàng Thanh Trang thi đấu cho đội tuyển Hungary xếp hạng 14 bàn 1 với 5,5 điểm sau 10 trận. Vô địch giải nữ là đội tuyển Nga.

Tại giải nam, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 1,5-2,5 trước đội tuyển Tây Ban Nha. Nguyễn Ngọc Trường Sơn lại thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng trước Anton Guijarro ở bàn 2 trong khi Nguyễn Văn Huy hòa Illescas Cordoba ở bàn 4. Tuy nhiên, Lê Quang Liêm thua Vallejo Pons ở bàn 1, Nguyễn Đức Hòa thua Salgado Lopez ở bàn 3. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 1,5-2,5 và từ hạng 18 xuống hạng 27, kém xa so với kỳ giải trước (xếp thứ 7).

An ủi cho cờ vua nam Việt Nam khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp nhất ở bàn 2 với 8,5 điểm/10 ván; xếp nhì là Csaba Balogh (Hungary) với 7 điểm/9 ván; thứ ba là Ding Liren (Trung Quốc) với 7,5 điểm/10 ván. Xếp hạng các bàn đấu, Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp thứ 7 trong khi xếp đầu về số điểm là A.Farrukh (Tajikistan) với 9,5 điểm/ 11 ván; về hiệu suất thi đấu, Trường Sơn xếp thứ 3 với tỉ lệ 85%. Với thành công tại giải này elo của Trường Sơn tăng thêm 25,1 (hiện là 2634). Vô địch giải nam là đội tuyển Trung Quốc. 

Theo Hanoimoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *