Bên bờ hạnh phúc

Các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào lĩnh vực khai thác khoáng sản, chế biến nông sản, thực phẩm tại Campuchia.

Hội nghị xúc tiến đầu tư của Việt Nam vào Campuchia diễn ra ngày 26/12 tại TP HCM, doanh nghiệp hai nước đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị ước khoảng 6 tỷ USD.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen, lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng của 2 nước đã ký Biên bản làm việc về hợp tác thăm dò, khai thác bauxite tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Ngoài ra, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam BIDV cũng cam kết sẽ cấp tín dụng với một số doanh nghiệp hai nước.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Trần Xuân Hòa (bên trái) nhận giấy phép đầu từ khoáng sản từ đại diện Chính phủ Campuchia - Ảnh Chinhphu.vn
Tổng Giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Trần Xuân Hòa (trái) nhận giấy phép đầu từ khoáng sản từ đại diện Chính phủ Campuchia. Ảnh: chinhphu.vn

Nhân dịp này, phía Campuchia cũng tiến hành trao giấy phép đầu tư cho một số dự án đầu tư của Việt Nam vào Campuchia trong lĩnh vực chế biến lương thực; sản xuất phân bón, trồng cao su… Hai bên cũng công bố quyết định thành lập Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Campuchia.

Phát biểu trước 600 đại biểu, đại diện các doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và việc thúc đẩy hợp tác về đầu tư, thương mại đang có nhiều thuận lợi.

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình 40% một năm (đạt 1,7 tỷ USD năm 2008). Hai nước đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD vào năm 2010.

Tới nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư gần 900 triệu USD vào Campuchia, thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu về đầu tư trực tiếp tại đây. Mục tiêu đặt ra trong những năm tới, đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Campuchia đạt khoảng 6 tỷ USD.

Kể từ năm 1989 đến nay, Việt Nam đã cấp phép đầu tư ra nước ngoài tại trên 50 quốc gia và vũng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư trên 7 tỷ USD. Riêng trong năm 2009 Việt Nam đầu tư vào Campuchia đạt trên 400 triệu USD tập trung vào các lĩnh vực khoáng sản, cây công nghiệp, điện, ngân hàng, hàng không, viễn thông…

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *