Bên bờ hạnh phúc

Ngôi sao nhạc pop người Colombia cùng nghệ sĩ Brazil Carlinhos Brown trình diễn ca khúc "La La La (Brazil 2014)" bên những tay trống và vũ công samba.

Shakira trên sân khấu bế mạc World Cup 2014. Ảnh: AFP.

 

Nữ ca sĩ 37 tuổi xuất hiện trong lễ bế mạc World Cup diễn ra trên sân vận động Maracana ở Rio De Janeiro, Brazil hôm 13/7, trước khi trận đấu chung kết giữa hai đội Đức – Argentina bắt đầu. Shakira diện bộ váy sequin màu đỏ đính tua rua. Thiết kế giúp nữ ca sĩ khoe hình thể nóng bỏng, tràn đầy sức sống.

Cô cùng nam ca sĩ Carlinhos Brown thể hiện La La La (Brazil 2014) – ca khúc chủ đề World Cup từng được Shakira phát hành trước đó. Không chỉ hát, nữ ca sĩ đi chân trần, phối hợp với các nghệ sĩ trống và vũ công samba mang đến những màn vũ điệu bốc lửa, đầy cuốn hút. Carlinhos Brown diện bộ vest đen với chiếc mũ ấn tượng trình diễn bên cạnh.

Đây là lần thứ ba Shakira biểu diễn tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Cô từng trình diễn ca khúc hit Hips Don't Lie tại World Cup 2006 và hát Waka Waka trong lễ bế mạc sự kiện ở Nam Phi năm 2010.

Sau màn trình diễn của Shakira, các nghệ sĩ Wyclef Jean, Carlos Santana và ca sĩ Brazil Alexandre Pires cùng lên sân khấu hát ca khúc cổ động chính thức của World Cup 2014 Dar um Jeito (We will Find a Way).

Shakira cũng mang con trai một tuổi – Milan – tới sân vận động xem trận chung kết. Khi ca sĩ Brazil Ivete Sangalo hát, cô bế con trên tay, nhảy nhót cùng Ivete Sangalo.

Trước đó, tại đêm khai mạc World Cup 2014 hôm 12/6, Jennifer cùng Pitbull, Claudia Leitte cũng mang đến màn trình diễn bốc lửa ca khúc We are one.

Nguồn: Song Ngư ( VnExpress )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *