Bên bờ hạnh phúc
Dịch heo tai xanh đã được khống chế. Ảnh minh họa

Vào đầu tháng 08/2010, dịch heo tai xanh đã bùng phát và lây lan ở cả 8 huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Long. Qua hơn 3 tháng nỗ lực phòng chống, đến nay, dịch bệnh nguy hiểm này đã được khống chế. Hiện ngành Thú y đang tiến hành các thủ tục để xin công bố hết dịch.

Theo Chi cục Thú y, từ đầu tháng 8 đến nay, dịch heo tai xanh đã xảy ra ở 90/107 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với tổng đàn heo bị nhiễm bệnh hơn 24.550 con, đã tiêu hủy trên 8.600 con, số còn lại được điều trị đã phục hồi tốt.

Tính đến ngày 13/10, dịch bệnh này đã được khống chế, toàn bộ 90 xã, phường, thị trấn nói trên không còn heo bị bệnh, trong đó có 43 địa phương đã qua thời điểm 21 ngày.

Hiện Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành các thủ tục để xin công bố hết dịch heo tai xanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *