Bên bờ hạnh phúc

Theo thống kê của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Long, trong 9 tháng đầu năm, số trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2009.

Tính đến hết tháng 9, ngành Y tế đã phát hiện trên 90 ca dương tính với HIV, tăng 55 ca so với cùng kỳ năm trước, nâng số ca nhiễm HIV trong tỉnh được phát hiện lên trên 1.910 ca. Trong đó, có 935 ca chuyển sang giai đoạn AIDS và hơn 580 ca đã tử vong.

Các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện có độ tuổi ngày một trẻ hoá với gần 80% người nhiễm HIV có độ tuổi từ 16 – 35; hơn 11% có độ tuổi từ 36 – 45 và 5,5% là trẻ em dưới 16 tuổi.

Để hạn chế tình hình lây nhiễm HIV/AIDS, ngành Y tế sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc vô khuẩn, an toàn truyền máu trong các cơ sở điều trị; đẩy mạnh giáo dục đối tượng nhiễm HIV/AIDS có sự thay đổi hành vi, tránh lây lan ra cộng đồng; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về các biện pháp phòng chống HIV/AIDS.

Minh Nguyệt
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *