Bên bờ hạnh phúc

Tiên nữ, người thường hay yêu tinh trong bộ phim "Tây du ký" bản 1986 đều sở hữu nét đẹp đằm thắm, tự nhiên, mỗi người mỗi vẻ.

Khâu Bội Ninh (sinh năm 1958) thủ vai Hằng Nga.

Bội Ninh không có nhiều đất diễn trong tác phẩm song được đông đảo khán giả nhận xét có khí chất, vẻ ngoài và điệu bộ rất phù hợp với hình tượng nhân vật.

Hình ảnh Quan Âm Bồ Tát (Tả Đại Bân, sinh năm 1943) với tà váy bay trong gió cũng lưu dấu ấn sâu đậm.

Lý Linh Ngọc (sinh năm 1963) vai Ngọc Thố Tinh (Thỏ Ngọc trốn xuống trần làm loạn). Ngoài ra, cô thủ vai công chúa Thiên Trúc.

Lý Linh Ngọc với vẻ đẹp mặn mà.

Mã Lan, diễn viên đóng mẹ của Đường Tăng cũng được ca ngợi là tuyệt sắc giai nhân.

Chu Lâm (giữa), diễn viên sinh năm 1952, thủ vai Quốc vương Nữ Nhi Quốc.

Chu Lâm thể hiện vai người phụ nữ say mê Đường Tăng nhưng cũng thấu tình đạt lý, là nhân vật được yêu thích trong tác phẩm.

Nữ vương và Đường Tăng.

Vương Linh Hoa vào vai Hạnh Tiên.

Vạn Thánh công chúa của Trương Thanh cũng có gương mặt khả ái.

Các nữ phụ của Tây du ký cũng mỗi người một vẻ.

Váy áo của các nữ diễn viên nhiều màu sắc, phục sức cũng cầu kỳ song không gây cảm giác lòe loẹt.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *