Bên bờ hạnh phúc

Chiều 18/3, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp ông Michael G. Vickers, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp ông Michael G. Vickers, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. (Ảnh: Nguyễn Hồng Pha/TTXVN)

 

Tại buổi tiếp, Trung tướng Võ Văn Tuấn nêu rõ dân tộc Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình, chính vì vậy Việt Nam rất coi trọng sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với Hoa Kỳ, trong đó có sự hợp tác về quốc phòng-an ninh.

Thời gian qua, hai bên đã hợp tác trên các lĩnh vực như tìm kiếm cứu nạn, phòng vệ biển, ứng phó thiên tai và một số chương trình nhân đạo…

Việt Nam mong muốn thời gian tới sẽ có thêm những lĩnh vực hợp tác mới với Hoa Kỳ.

Ông Michael G. Vickers đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trên các lĩnh vực, tin rằng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sắp tới, hai bên sẽ xác lập thêm những vấn đề cần hợp tác, trong đó có những lĩnh vực như hỗ trợ an ninh hàng hải, tội phạm ma túy…

Đồng thời, ông Michael G. Vickers đánh giá cao Việt Nam trong những ngày gần đây đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong việc giúp Malaysia tìm kiếm máy bay MH370 mất tích, điều đó đã chứng tỏ sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo ra môi trường hòa bình trong khu vực./.

Theo Nguyễn Hồng Pha (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *