Bên bờ hạnh phúc

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, đầu tuần này lãi suất tiền gửi sẽ bắt đầu hạ trần theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ mới đây trong mục tiêu kiềm chế lạm phát quanh mức 6%.

 

 

Theo đó, lãi suất huy động tiền đồng kỳ hạn dưới sáu tháng sẽ giảm từ 7% xuống còn 6%/năm, lãi suất huy động đôla Mỹ cũng giảm còn 1%. Lãi suất cho vay ngắn hạn giảm từ 9% xuống còn 8%, riêng cho vay lĩnh vực nông nghiệp sẽ được áp dụng mức lãi suất 7%. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, lãi suất huy động được điều chỉnh giảm. Lần thay đổi gần nhất là vào ngày 28-6 năm ngoái.

Thực tế trước đó các ngân hàng thương mại cũng đã đồng loạt giảm lãi suất huy động. Lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn dưới sáu tháng dao động 6%-6,7%/năm.

Theo PL TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *