Bên bờ hạnh phúc

Nổi tiếng với những ngôi nhà được xây dựng từ đá vôi, ngôi làng Alberobello ở tỉnh Bari vùng Puglia là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất nước Ý.

Các ngôi nhà ở đây xây không cần vữa mà chỉ là những tảng đá được chồng lên nhau. Mái nhà trong làng rất đa dạng với các hình vòm, hình nón hoặc kim tự tháp. Đôi khi chúng còn được sơn các biểu tượng pháp thuật hay ngoại giáo.

Có nhiều câu chuyện về nguồn gốc phong cách xây dựng của ngôi làng có từ thế kỷ 14 này. Người ta cũng cho rằng việc xây nhà bằng các viên đá sẽ dễ dàng hơn cho việc dỡ bỏ và lắp ráp lại và tránh phải trả thuế tái định cư. Làng Alberobello đã được coi là Di sản Thế giới của UNESCO từ năm 1996. Hiện nay thị trấn có 11.000 dân sinh sống. 

Theo afamily

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *