Bên bờ hạnh phúc

Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi được Đức Tôn Sư Ngô Minh Chiêu sáng lập tại Việt Nam vào khoảng năm 1926. Trước đó, Đức Tôn Sư thọ Đạo tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) ngày 8/2/1921.

Tôn chỉ mục đích của phái đạo này là thực hành Nội giáo tâm truyền nhằm trau tâm luyện tánh, giữ gìn luật điều Tam quy Ngũ Giới. Vừa tu vừa trả nợ đời cho đến ngày Đạo Thành “Cư trần bất nhiễm trần”.

Qua hơn 80 năm hoạt động, sáng ngày 26/4, Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi chính thức được Ban Tôn giáo Chính phủ trao Quyết định công nhận pháp nhân hoạt động với 8 cơ sở và khoảng 6.000 Đạo hữu (trụ sở chính tại Thánh Đức Tổ đình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Cũng trong buổi trao Quyết định, lần đầu tiên Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi ra mắt Ban hành lễ và Hội đồng điều hành Pháp môn Trung ương gồm 36 người, do Nhà tu hành Huỳnh Thị Tín (SN 1932) làm Trưởng Ban hành lễ (chức vụ cao nhất trong Pháp môn).

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Long – Phó Ban Hành lễ Pháp môn Trung ương Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi cho biết: “Việc Nhà nước công nhận pháp nhân hoạt động là điều kiện thuận lợi để Pháp môn hoạt động theo pháp luật Việt Nam và theo những Quy chế của Pháp môn. Nhiều năm qua, Pháp môn coi công tác từ thiện là trọng tâm để thể hiện tình tương thân tương ái góp phần cùng với các tổ chức khác xóa đói giảm nghèo cho xã hội”.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *