Bên bờ hạnh phúc

Ngay cả loài rắn hổ mang với chất kịch độc cũng phải dè chừng trước những loài vật này.

Nhím Hedgehog có bộ lông đầy gai nhọn, cộng với khả năng miễn dịch nọc độc của rắn nên loài này có thể tấn công gây thương tích rồi tiếp cận và cắn nát cổ con rắn. Ngoại trừ khu vực mõm thì gần như loài nay “miễn nhiễm” với rắn.

Lửng mật ong có thể giết chết rắn một cách nhanh chóng nhờ hàm răng nanh sắc nhọn. Loài này cũng miễn dịch với nọc độc của rắn hổ mang, nó còn có thể sử dụng lượng độc của con rắn đã ăn để giết chết con rắn khác.

Cầy mangut có khả năng né đòn mổ của rắn cực kỳ nhanh. Bộ lông dày giúp loài này chống lại chất độc từ rắn.

Chim diều coi rắn là con mồi ưa thích của chúng. Loài này thường giết chết rắn bằng cú đá mạnh và chính xác, quắp con rắn lên trên không rồi quăng vào đá làm cho rắn chết.

Rắn là kẻ thù của rắn. Đa phần loài rắn chuyên đi săn và ăn thịt các loài rắn khác.

Chim đại bàng là một loài chim ăn thịt, với món mồi yêu thích là rắn và các loài chim khác.

Tê tê armadillos sở hữu bộ vẩy cứng sắc nhọn, có thể giết chết con rắn bằng cách dùng cạnh vẩy cứng cắt đứt thân con rắn.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *