Bên bờ hạnh phúc

Nhằm quảng bá cho sản phẩm ngụy trang quân đội theo kiểu "tàng hình" trong môi trường, một thương hiệu của Mỹ đã mang đến bộ ảnh ghi lại thuật ngụy trang "hoa mắt" khiến bạn khó phân biệt đâu là người, đâu là rừng cây nếu như không nhìn kỹ. 

Ngụy trang là phương pháp thay đổi ngoại hình của một vật thể nhằm mục đích "ẩn mình" vào môi trường xung quanh.

Trong quân sự, ngụy trang là một chiến thuật giúp trốn tránh khỏi khả năng quan sát của đối tượng khác.

Người ngụy trang thường vẽ những đường vằn trên lưng con hổ để lẫn vào trong môi trường đồng cỏ, hay sử dụng nón lá ngụy trang của người lính để lẫn vào trong môi trường là rừng cây.

Vào thế kỷ XIX, trái với thuật ngụy trang, quân đội thế giới có xu hướng sử dụng các màu sắc và thiết kế ấn tượng, đậm nét – với lý tưởng màu sắc "rực" sẽ có khả năng làm nhụt chí kẻ thù và dễ phân biệt các đơn vị với nhau.

Tuy nhiên về sau, những đơn vị không chuyên hay đi tiền phương đã mở đường cho việc sử dụng gam màu tối, xỉn nâu và xanh lá cây.

Màu sắc trên trang phục ngụy trang có nhiều dải màu khác nhau theo gam cùng với môi trường xung quanh giúp "làm lệch" khả năng quan sát của đối phương.

Lý do là bởi những màu này có khả năng che giấu đường nét của cơ thể và đánh lừa khả năng thị giác của não bộ.  

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *