Bên bờ hạnh phúc

Chiều 6/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị  quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông) đã họp để hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị.

Ảnh VGP/Thành Chung

 

Tham dự còn có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo và các ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, ngành.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về các Báo cáo sơ kết được xây dựng dựa trên các ý kiến tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X (cuối tháng 12/2013); cho ý kiến dự thảo Tờ trình Bộ chính trị và dự thảo Kết luận Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết.

Các ý kiến đều cho rằng báo cáo sơ kết đã nêu toàn diện, đầy đủ về thực trạng và các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển tam nông trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, báo cáo chưa làm nổi bật được nhiệm vụ cốt yếu, các giải pháp cần tập trung để tạo ra bước phát triển căn bản về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ở góc độ khác, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ những băn khoăn về tư tưởng trong sản xuất nông nghiệp và kiến nghị báo cáo cũng như dự thảo kết luận cần khẳng định ưu tiên bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, sau đó làm rõ mục đích sản xuất nông nghiệp là phải đạt giá trị gia tăng cao.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cho rằng sắp tới phải đẩy mạnh triển khai các mô hình liên kết trong sản xuất; áp dụng khoa học, kỹ thuật, phát triển giáo dục, đào tạo trong tam nông.

“Trong định hướng phát triển tam nông chỉ ghi những định hướng nào cần nhấn mạnh để sau này quyết liệt làm từ trên xuống dưới”, Phó Thủ tướng kiến nghị.

Đồng tình với những ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Tổ soạn thảo báo cáo tập trung vào những nội dung then chốt để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X.

Những định hướng này, theo Chủ tịch Quốc hội là tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo Nghị quyết tại địa phương, các Bộ, ngành; thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp; tập trung xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa lớn…

Từ những định hướng lớn, cần xác định rõ các giải pháp, biện pháp để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Mục tiêu cuối cùng của phát triển tam nông là thay đổi đời sống nông dân. “Làm việc gì cũng phải bám sát mục tiêu này để tính”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Theo Thành Chung ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *