Bên bờ hạnh phúc
Một góc triển lãm về Việt Nam tại Pháp. 

Bà Cécile Minh, Chủ tịch Hội Ái hữu Pháp-Việt, đơn vị tổ chức cuộc triển lãm này cho biết: “Thành phố nơi diễn ra cuộc triển lãm này có 6.000 dân nhưng lại khá khép kín với bên ngoài. Người dân ở đây không biết hoặc biết rất ít về Việt Nam. Chính vì thế, chúng tôi và các nhà lãnh đạo chính quyền thành phố có ý tưởng tổ chức cuộc triển lãm này để giới thiệu với người dân về văn hoá, đất nước và con người Việt Nam”.

Theo bà Cécile Minh, bên cạnh việc giới thiệu và quảng bá văn hoá Việt Nam, Hội Ái hữu Pháp-Việt hy vọng có thể thu được tiền bán các sản phẩm để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1991, từ nhiều năm qua, Hội Ái hữu Pháp – Việt thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm quyên góp tiền hỗ trợ người khuyết tật, giúp đào tạo nghề cho nhiều địa phương ở Việt Nam và đón tiếp nhiều sinh viên, cán bộ Việt Nam sang Pháp trao đổi, học tập.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *