Bên bờ hạnh phúc

Với phán quyết đưa ra vào hôm qua (01/10) cho rằng, những thay đổi trong Hiến pháp năm 2004 là vi hiến, Tòa án Hiến pháp Ukraine đã trao thêm quyền hạn cho Tổng thống Viktor Yanukovich, trong đó có quyền lựa chọn các thành viên chính phủ.

Tổng thống Viktor Yanukovich

Tòa án Hiến pháp Ukraine đã tuyên bố hủy bỏ cải cách chính trị năm 2004. Đó là những cải cách nhằm hạn chế quyền hạn của tổng thống và tăng quyền lực cho Quốc hội. Tòa án Hiến pháp Ukraine cho rằng đã xảy ra những vi phạm trong quá trình thẩm định và phê chuẩn các điều khoản sửa đổi Hiến pháp.

Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2004, Quốc hội Ukraine được quyền chỉ định các vị trí chủ chốt trong chính phủ như Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng trong danh sách tiến cử của Tổng thống và các ghế Bộ trưởng khác theo tiến cử của Thủ tướng. Những điều khoản sửa đổi cũng tăng nhiệm kỳ Quốc hội từ 4 năm lên 5 năm.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *