Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (01/10), Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn ông Kim Hwang-sik trở thành Thủ tướng mới của nước này với 169 phiếu thuận, 71 phiếu chống và bốn phiếu trắng. Ông Kim Hwang-sik được Tổng thống Lee Myung-bak đề cử vào vị trí Thủ tướng Hàn Quốc vào ngày 16/9 vừa qua.

Kim Hwang-sik – Tân thủ tướng Hàn Quốc

Vị trí người đứng đầu Nội các Hàn Quốc đã bị bỏ trống kể từ khi Thủ tướng Chung Un-chan từ chức hồi cuối tháng 7 vừa qua vì không nhận được sự ủng hộ của Quốc hội đối với dự án "Thành phố Sejong" về việc chuyển trụ sở hành chính của chính phủ.

Ngày 8/8 vừa qua, Tổng thống Lee Myung-bak đã bổ nhiệm ông Kim Tae-ho làm Thủ tướng thay ông Chung Un-chan, song ông Kim Tae-ho sau đó đã xin rút khỏi chức vụ này do bị nghi ngờ liên quan tới các vụ tham nhũng.

Ông Kim Hwang-sik, năm nay 62 tuổi, từng là Thẩm phán Tòa án tối cao trước khi trở thành Chủ tịch Ban kiểm toán và thanh tra nhà nước Hàn Quốc vào năm 2008. Ông Kim được sự ủng hộ của đảng Đại Dân tộc cầm quyền đang nắm đa số tại Quốc hội với 171 ghế trong tổng số 299 ghế nghị sỹ.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *