Bên bờ hạnh phúc

Sáng 23-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đang ở thăm nước ta.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ biết ơn sâu sắc về những tình cảm thân thiết, sự ủng hộ nhiệt tình và giúp đỡ quý báu của Quốc vương và cựu Quốc vương Norodom Sihanouk, hoàng thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk, Chính phủ và nhân dân Campuchia dành cho nhân dân VN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư nhấn mạnh: VN luôn coi trọng và dành ưu tiên cho việc xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài”…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Quốc vương Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ca ngợi những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN giành được trong công cuộc đổi mới; coi chuyến thăm VN lần này là sự kiện đặc biệt trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Campuchia và VN.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk, hoàng thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk đang cùng với Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm hữu nghị nước ta.

Trong ngày 23-6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã tiếp thân mật Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *