Bên bờ hạnh phúc
Ecuado thường xảy ra tình hình bất ổn chính trị. Ảnh: Internet

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Các nước Châu Mỹ OAS vừa nhất trí lên án tình hình bất ổn chính trị xảy ra ở Ecuador vào hôm qua và bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Rafael Correa.

Hội đồng Thường trực OAS đã tổ chức phiên họp đặc biệt tại thủ đô Washington của Mỹ vào hôm qua nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị ở Ecuador. Trong phiên họp, Đại sứ Ecuador tại OAS, bà Maria Isabel Salvador, cho rằng chính phe đối lập đã gây ra vụ bất ổn trên. Bà kêu gọi OAS đưa ra các biện pháp ngăn chặn bạo lực tiếp diễn.

Đại sứ Peru tại OAS, Hugo de Zela, đã đọc qua nghị quyết vừa được OAS đề xuất: "Chúng tôi tha thiết kêu gọi các lực lượng thuộc lĩnh vực công, các tổ chức chính trị và xã hội ở Ecuador tránh để xảy ra bất kỳ hành động bạo lực nào có thể gây bất ổn chính trị".

Các đại diện khác cũng bày tỏ sự quan tâm đến tình hình ở Ecuador và đề xuất sự ủng hộ đối với quốc gia này, đồng thời kêu gọi tránh để xảy ra trường hợp tương tự như Honduras hồi năm ngoái.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *