Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Nhật Bản vừa cho biết, tập đoàn phát triển dầu lớn nhất nước này đang lên kế hoạch rút lui khỏi dự án phát triển mỏ dầu Azadegan ở Iran.

Nhật Bản có thể rút lui khỏi mỏ dầu ở Iran. Ảnh minh họa

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Akihiro Ohata đã có buổi nói chuyện với các phóng viên tại Tokyo về vấn đề này vào hôm 29/09. Ông cho biết, tập đoàn INPEX, vốn có lợi ích trong dự án Azadegan, đang xem xét khả năng rút lui khỏi chương trình phát triển trên.

Chính phủ Nhật Bản có cổ phần ở INPEX. Mỏ dầu Azadegan là một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Trung Đông.

Mỹ đang tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran và nói với Nhật Bản rằng, Mỹ có thể đưa INPEX vào danh sách các công ty bị cấm vận.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *