Bên bờ hạnh phúc

 

Một con mực ấu trùng được nhin qua kính hiển vi. Ảnh minh họa (Internet)

Các nhà nghiên cứu quốc tế cho biết vừa phát hiện 51 loài sinh vật biển mới tại đảo Kemejima thuộc tỉnh Okinawa, phía Tây Nam Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu này do một trợ giảng của trường Đại học Ryukyu hướng dẫn trong một cuộc khảo sát đời sống các loài sinh vật biển trên đảo Kemejima hồi tháng 11 năm ngoái. Cuộc khảo sát được tiến hành trên vùng bờ biển dài 10km và sâu 600 mét. Trong cuộc khảo sát này, họ đã phát hiện 51 loài sinh vật biển mới gồm tôm, cua và các loài động vật có vỏ khác. Trong đó có một con tôm dài 2cm có hình dáng giống nhện được tìm thấy ở độ sâu 130 mét. Ngoài ra nhóm này còn phát hiện những con cua màu trắng trong suốt ở độ sâu từ 6 đến 13 mét.

Trợ giảng Toru Nagase cho biết khu vực biển mà nhóm này thực hiện cuộc khảo sát chưa từng được khảo sát trước đó. Ông Nagase nhấn mạnh cần phải nghiên cứu để hiểu được các loài sinh vật biển trong khu vực trước ảnh hưởng của hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *