Bên bờ hạnh phúc

Sau hơn 3 năm xây dựng với chi phí 189 triệu bảng Anh, thư viện lớn nhất châu Âu vừa mở cửa vào ngày 3/9 tại Birmingham (Anh).

Thư viện mới của Birmingham được thiết kế để thay thế Thư viện Trung tâm Birmingham.

Đây là sản phẩm của kiến trúc sư Francine Houben, người đã mô tả tòa nhà thư viện là “cung điện của người dân”.

Công việc xây dựng tòa nhà bắt đầu từ tháng 1 năm 2010 và đã hoàn thành vào tháng 4 năm nay.

Thư viện có ngoại thất rất hiện đại, với những vòng tròn lồng nhau thể hiện hệ thống kênh và đường hầm của thành phố.

Cùng với thư viện cho mượn sách, tòa nhà 10 tầng này còn có các bộ sưu tập quốc tế về ảnh và những cuốn sách quý hiếm. Trong thư viện có bảo tàng hiện đại, cho phép công chúng lần đầu tiên tiếp cận được với những bộ sưu tập trên. Trong bộ sưu tập 800.000 cuốn sách tại đây, công chúng sẽ được đọc khoảng 350.000 cuốn. Ngoài ra, nhà hát, sân khấu ngoài trời, studio… cũng có tại thư viện dự kiến đón hàng chục ngàn người mỗi ngày này.

Mái nhà xanh của thư viện

Khách có thể thư giãn trên thảm cỏ ngoài thư viện.

Theo kienthuc
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *