Bên bờ hạnh phúc

Sayo – Hyogo là một trong những nơi diễn ra Lễ hội hoa Hướng Dương (Hirawari Matsuri) nổi tiếng nhất ở Nhật. Ước tính mỗi năm các vườn hoa hướng dương ở Sayo đón đến hơn 10 triệu lượt khách tới tham quan.

Có 6 khu vực trồng hoa hướng dương ở Sayo, tùy thuộc vào khu vực và thời điểm gieo hạt mà các vườn hướng dương có thể nở rộ vào các khoảng thời gian khác nhau, rải rác từ giữa tháng 7 cho đến tháng 8. Thời gian nở rộ rực rỡ nhất của mỗi vườn hoa thường kéo dài 1 tuần và sau đó khoảng 1 tháng, nông dân Nhật Bản có thể thu hoạch hạt hướng dương, hoa và các sản phẩm ép dầu khác từ hướng dương. Đây cũng chính là nông sản nổi tiếng của vùng.

Năm 2013, tổng diện tích hướng dương của Sayo xấp xỉ 23ha với 115 triệu gốc.

Lễ hội hoa Hướng dương Sayo năm 2013 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 28/7/2013. Trong suốt 16 ngày diễn ra lễ hội, các vườn hoa hướng dương ở Sayo luôn tấp nập khách đến tham quan và chụp ảnh, bất chấp đường xa và thời tiết đang ở đỉnh điểm khô nóng trong năm.

Buổi chiều, những bông hoa đồng loạt xoay mình theo hướng mặt trời theo đúng

tên gọi Hướng dương

Kiêu hãnh vươn cao

Những bông hoa lộng lẫy

Những chú ong mật say mê làm việc

Du khách có thể cẩn thận đi vào từng luống hoa để quan sát

Cánh đồng hoa hướng dương trải dài đến tận chân núi

Theo Infonet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *