Bên bờ hạnh phúc

Tâm lý lo ngại các nước phương Tây sẽ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Syria đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán toàn cầu. Tiếp nối đà giảm điểm của các chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu trong phiên giao dịch ngày 27/08 ở Tây Bán Cầu, tức đêm qua giờ Việt Nsm, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán châu Á cũng đi xuống với mức sụt giảm mạnh của các chỉ số chính.

Ảnh minh họa

Tại thị trường Nhật Bản, mở cửa phiên 28/8, chỉ số Nikkei 225 giảm 227 điểm, tương đương 2%, xuống còn 13.264,98 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc và chỉ số ASX 200 của Australia cũng giảm khoảng 1% so với thời điểm chốt phiên ngày hôm qua.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 27/8, thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua phiên giảm điểm mạnh nhất trong vòng 2 tháng khi xuất hiện ngày càng nhiều tín hiệu cho thấy một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria đang đến gần. Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 giảm 1,6%, xuống 1.630,48 điểm, chỉ số Dow Jones giảm gần 1,2% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,2%.

Cũng trong phiên giao dịch 27/08, giá dầu thô tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 18 tháng qua lên 109,01 đôla/ thùng do lo ngại tình trạng bất ổn ngày càng lan rộng ở khu vực Trung Đông.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *