Bên bờ hạnh phúc

Vừa qua, Công ty phát triển Cayan của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất UAE đã tổ chức lễ khánh thành tòa tháp Cayan Tower ở thành phố Dubai. Điểm đặc biệt của tòa tháp này là nó cao 310 mét và được thiết kế theo hình xoắn ốc.

Tòa tháp Cayan Tower thiết kế theo hình xoắn ốc

Lấy cảm hứng từ mô hình cấu trúc ADN của con người, tòa tháp Cayan được thiết kế cao 73 tầng và mỗi tầng lệch nhau 1,2 độ. Vì vậy, tính từ chân tới đỉnh, tòa tháp này trông giống như một mạch ADN xoắn 90 độ. Theo các quan chức thuộc công ty Cayan, chi phí xây dựng tòa tháp này lên tới 272 triệu đôla Mỹ.

Tiểu vương quốc Dubai của UAE vốn nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời. Tại đây còn có khách sạn cao nhất thế giới JW Marriott Marquis nằm ở độ cao 354,7 mét và tòa tháp Prince Tower cao 414 mét. Cả hai công trình này nằm cách tòa tháp Cayan Tower khoảng 5 phút đi bộ. Tất cả đều nằm trong dự án Cayan, với trị giá ước tính khoảng 2,7 tỷ đôla Mỹ, bao gồm một khu vực rộng lớn với nhiều khu dân cư và các trung tâm thương mại.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *