Bên bờ hạnh phúc

Nhằm giảm số lượng tử vong, thương vong và những ảnh hưởng do thiên tai trong cộng đồng, ngày 14/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Tân đã tổ chức tập huấn nâng cao phương pháp, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho 55 học viên là thanh niên chữ thập đỏ xung kích Hội cơ sở.

Trong thời gian 4 ngày, các hội viên được tìm hiểu tính năng của một số cây thuốc Nam thông dụng và các kiến thức, kỹ năng thực hành sơ cấp cứu như di chuyển khẩn cấp nạn nhân bị dị vật đường thở, bất tỉnh, chảy máu, tổn thương phần mềm, vùng bụng, vùng ngực; bị tổn thương xương, khớp, chấn thương cột sống, sọ não hay bị bỏng, điện giật, đuối nước, ngộ độc cấp; bị động vật cắn, đốt. Đây là một trong những kỹ năng thiết thực để học viên tự chăm sóc bản thân và giúp đỡ người khác khi gặp sự cố.

Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Tân đều tổ chức từ 2-3 lớp tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho thanh niên Chữ thập đỏ xung kích Hội cơ sở.

Hồng Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *