Bên bờ hạnh phúc

        Ngày 22/5, UBND tỉnh Vĩnh Long tổng kết 5 năm thực hiện nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Thiếu tướng Lê Trung Hiếu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9; Ông Trương Văn Sáu, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

          Trong 5 năm thực hiện nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành xây dựng tiềm lực trên cả 3 mặt là tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân sự an ninh.

          Theo đó, hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn được quan tâm củng cố; các đoàn thể chính trị xã hội được xây dựng từng bước vững mạnh thật sự là cầu nối giữa dân với Đảng. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông được thực hiện tốt góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác quốc phòng an ninh. Ngoài ra, tỉnh đưa chương trình giáo dục quốc phòng vào trong trường học cũng như vận động học sinh xuất sắc vào các trường đại học quân sự. Thực hiện việc chăm lo cho đối tượng chính sách, bà con đồng bào dân tộc, tôn giáo , mở rộng quan hệ đối ngoại , gắn kết phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng .

          Tại hội nghị, ông Trương Văn Sáu lưu ý trong thời gian tới, tỉnh cần xây dựng căn cứ phòng thủ thật vững chắc; tăng cường sức mạnh ở thế trận lòng dân, gắn kết sâu sắc giữa phát triển quốc phòng và kinh tế. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị trong lực lượng chủ lực, đội ngũ đảng viên ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cho nhiệm vụ an ninh quốc phòng trên địa bàn. 

          Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *