Bên bờ hạnh phúc

Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, huyện Trà Ôn vừa tổ chức lễ khánh thành tượng đài liệt sĩ Anh hùng LLVTND Lục Sĩ Thành.

 

Liệt sĩ, anh hùng LLVTND Lục Sĩ Thành là chiến sĩ cách mạng hi sinh đầu tiên trên vùng đất này trong trận đánh đồn Cây Bã Đậu, xã Thạnh Mỹ Hưng vào năm 1946. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông có nhiều thành tích đóng góp, tạo thế, tạo đà cho phong trào cách mạng ở Trà Ôn phát triển mạnh mẽ.

Để ghi nhớ công lao đóng góp của ông đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xã Lục Sĩ Thành đã vận động các mạnh thường quân – là những người con của quê hương đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng đài Liệt sĩ Anh hùng LLVTND Lục Sĩ Thành.

Công trình có chiều cao 2,8m; nặng khoảng 400 kg, được làm bằng chất liệu composit. Đây là công trình có ý nghĩa văn hóa lịch sử, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay./.

Kim Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *