Bên bờ hạnh phúc

Trong 3 tháng đầu năm 2013, nông dân huyện Long Hồ đã thu hoạch được 13.480 tấn trái cây các loại, chủ yếu là nhãn, chôm chôm và ổi không hạt, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nguyên nhân sản lượng trái cây tăng so với cùng kỳ năm trước là do nông dân trong huyện đã tìm ra biện pháp chữa trị có hiệu quả bệnh chổi rổng trên cây nhãn. Ngoài ra, đối với những diện tích nhãn bị bệnh nặng nông dân đã mạnh dạn thay thế bằng loại cây trồng khác. Năm nay nhà vườn trồng cây ăn trái rất phấn khởi vì giá trái cây luôn ở mức cao.

Hiện tại, giá nhãn dao động từ 11.000 đồng đến 12.000 đồng/kg; chôm chôm Java từ 20.000 đồng đến 21.000 đồng/kg; chanh tàu 14.000 đồng đến 15.000 đồng/kg, ổi không hạt không biến động nhiều khoảng 5.500 đồng/kg. Cũng trong 03 tháng đầu năm nay, nông dân trong huyện đã cải tạo trồng mới 22 ha vườn kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho giá trị lợi nhuận cao.

Phước Giang 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *