Bên bờ hạnh phúc

 Theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh bệnh tay chân miệng và SXH tăng cao thì bệnh thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái rạ cũng đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2012.

 

Nếu tháng 1 toàn tỉnh chỉ phát hiện 25 trường hợp mắc bệnh thủy đậu thì tháng 2 là 51 trường hợp và tháng 3 là gần 100 trường hợp. Nâng số trường hợp mắc bệnh thủy đậu trong 3 tháng đầu năm, lên trên 170 trường hợp, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Bệnh thủy đậu xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng là bệnh lành tính, tiến triển khoảng 10 – 15 ngày rồi tự khỏi. Tuy vậy vẫn có 1 số trường hợp biến chứng gây nhiễm trùng máu, viêm não, viêm khớp, xuất huyết và cũng có thể gây tử vong.

Theo  khuyến cáo của cơ quan chuyên môn ,người bệnh cần vệ sinh cá nhân thường xuyên và không được dùng các loại thuốc uống, thuốc bôi ngoài da không có chỉ định của thầy thuốc. Người dân có thể tiêm vắc xin để phòng bệnh thủy đậu.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *