Bên bờ hạnh phúc

         Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long ,Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9 vừa tổ chức họp mặt truyền thống kỉ niệm 45 năm ngày thành lập (20/4/1968-20/4/2013). Đến dự có Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Đinh Văn Cai, Chính ủy Quân khu; về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Kim Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long qua các thời kỳ; quý mẹ Việt Nam anh hùng; các tướng lĩnh, anh hùng  quân đội và hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 qua các thời kỳ.     

 

          Tại buổi họp mặt, ban liên lạc Trung đoàn 3 đã ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị từng 2 lần được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .

          Trung đoàn 3 được thành lập ngày 20/4/1968  tại xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn với tên gọi ban đầu là Trung đoàn Cửu Long có biên chế lúc đầu là 4 tiểu đoàn 306, 308, 312, 316 cùng các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và 8 đại đội trực thuộc.

          Từ ngày thành lập đến ngày 30/4/1975 trung đoàn 3 đã đánh gần 1.600 trận, tiêu diệt trên 53.000 tên địch, bắt sống trên 1.900 tên. 3 lần tiêu diệt và bức rút Yếu khu Thầy Phó, tiêu diệt chi khu Càng Long… bắn rơi, đánh chìm trên 150 máy bay, tàu chiến của địch, góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài ra trung đoàn còn tham gia chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Phát huy truyền thống của trung đoàn, thời gian qua tuổi trẻ trung đoàn 3 không ngừng nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quân khu giao.     

          Phát biểu tại lễ kỉ niệm, lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu 9 và tỉnh Vĩnh Long nêu bật những đóng góp của Trung đoàn trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời bày tỏ niềm tin, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 3 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.      

          Nhân lễ kỉ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và cá nhân trong Hội đồng đội kháng chiến Trung đoàn 3 vì thành tích xuất sắc trong công tác vận động chi phí khám chữa bệnh cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2013.

          Minh Trạng  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *