Bên bờ hạnh phúc

         Ngày 18/4, đoàn khảo sát của thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh do ông Trần Hoàng Tựu, Giám đốc Sở GTVT, phó trưởng ban thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã  đến khảo sát  tại điểm giao giữa 2 cầu Cái Vồn Nhỏ và Cái Vồn Lớn trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 54 thuộc xã Thuận An, thị xã Bình Minh. 

 

          Ban an toàn giao thông thị xã Bình Minh cho biết, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tại khu vực  này đã xảy ra 9 vụ va chạm, tai nạn giao thông làm chết 1 người và bị thương nhiều người. Ngoài ra còn rất nhiều vụ va chạm khác, người dân không báo ngành chức năng mà tự thỏa thuận giải quyết.

         Nguyên nhân là do xung đột giao thông xảy ra tại điểm giao tiểu đảo giữa 2 cầu Cái Vồn Nhỏ và Cái Vồn Lớn. Trong khi người lái xe đi từ Vĩnh Long hướng về bến phà cũ muốn rẽ lên Cầu Cái Vồn nhỏ thì xảy ra xung đột giao thông với người đi từ cầu Cái Vồn Nhỏ xuống. Thời điểm xảy ra nhiều nhất là từ 18 giờ đến gần 20 giờ mỗi ngày. Trước tình hình phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, UBND thị xã Bình Minh đã kiến nghị ban An toàn giao thông tỉnh khảo sát và đề xuất về Khu quản lý đường bộ 7 có biện pháp khắc phục.  

          Qua khảo sát và làm việc với thường trực Ban an toàn giao thông thị xã Bình Minh, ông Trần Hoàng Tựu  kết luận, trước mắt đề nghị công ty 717 nhanh chóng kẻ, vẽ phân chia làn đường tại nút giao này theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục ngay tình trạng nước tù đọng trên mặt đường; Ban an toàn giao thông tỉnh thống nhất kiến nghị Khu quản lý đường bộ 7 bố trí kinh phí để lắp 3 trụ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này, thu hẹp từ 2 đến 2,5 mét diện tích tiểu đảo ,đồng thời sơn giảm tốc tại các đường nhánh dẫn vào cầu Cái Vồn Nhỏ để góp phần giảm thiểu va chạm, tai nạn giao thông.

          Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *