Bên bờ hạnh phúc

 Nhân dịp mừng tết cổ truyền CholChnamThmay năm 2013 của đồng bào dân tộc Khmer,  đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ do Trung Tướng Trần Phi Hổ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ làm trưởng đoàn vừa đến thăm, chúc tết, tặng quà quý sư sãi, Ban quản trị, phật tử Chùa Hạnh Phúc Tăng, xã Trung Thành huyện Vũng Liêm; Chùa Tòa Sen xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh; Chùa Gò Xoài xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long.

 

Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Vụ trưởng Vụ An ninh Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Diệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Ông Lê Văn Ửng, ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Vĩnh Long.

Năm qua, nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương, cộng với sự nỗ lực của bà con Khmer , đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ở các huyện, thị trong tỉnh ngày càng được cải thiện, kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Thay mặt Đoàn, Trung tướng Trần Phi Hổ đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của bà con đồng bào Khmer trong việc phát triển kinh tế gia đình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã xã hội tại địa phương; đồng thời, đoàn cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên quý sư sãi, phật tử và bà con Khmer  tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực chăm lo phát triển đời sống gia đình; Đoàn cũng lưu ý Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, Ban quản trị các chùa tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm trong giáo dục, nhắc nhở bà con Khmer  nói chung, quý phật tử nói riêng cần tập trung xóa đói giảm nghèo, đoàn kết một lòng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

 Ngoài gởi lời chúc mừng năm mới: sức khỏe, tươi vui, an lành, hạnh phúc đến quý sư sãi, phật tử và bà con Khmer  trong tỉnh, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cũng gởi tặng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các Chùa, mỗi nơi một phần quà và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng; Tặng 17 phần quà cho cán bộ hưu trí và các hộ Khmer nghèo, mỗi phần từ 200 đến 500 ngàn đồng. Riêng Tỉnh Ủy, Ban dân tộc tỉnh; HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thị xã Bình Minh và 2 huyện Vũng Liêm, Trà Ôn cũng tặng nhiều phần quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các chùa và gia đình chính sách tiêu biểu tại địa phương./.

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *