Bên bờ hạnh phúc

Sau thời gian e ngại sử dụng thịt heo do dịch tai xanh bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, hiện nay, người tiêu dùng bắt đầu quay lại với loại thực phẩm này.

Người tiêu dùng bắt đầu quay lại với thịt heo. Ảnh minh họa

Tại hầu hầu hết các chợ trong tỉnh Vĩnh Long, sức tiêu thụ thịt heo đã tăng hơn gấp đôi so với lúc dịch heo tai xanh xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Theo nhiều tiểu thương ở chợ Phước Thọ, Phường 8, TPVL cho biết, lượng thịt heo bán ra ở chợ đã hồi phục trở lại ở mức từ 60 – 70% so với thời điểm cách đây 1 tháng.

Giá thịt heo và heo hơi cũng đã tăng trở lại. Hiện, thịt heo đùi khoảng 50.000đ/kg, tăng 10.000đ/kg. Giá heo hơi cũng đã tăng lên mức hơn 3 triệu đồng/tạ. Nguyên nhân giá heo tăng là do sức tiêu thụ thịt heo tăng trở lại, trong khi lượng heo thịt ở các tỉnh thành ĐBSCL không còn nhiều.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *