Bên bờ hạnh phúc

 Sáng 28/3, Ban quản lý dự án “Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2015” tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện dự án ở năm thứ hai từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013.

 

Trong năm thứ hai thực hiện dự án, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong vụ Đông Xuân 2012 – 2013 với tổng diện tích 1.660 ha, thu hút hơn 1.000 hộ nông dân tham gia. 100% nông hộ tham gia mô hình được tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT; hơn 90% diện tích canh tác trong cánh đồng mẫu sử dụng giống lúa cấp xác nhận.

Dự án cũng hỗ trợ đầu tư được 180 máy nông nghiệp phục vụ từ khâu sản xuất đến thu hoạch. Kết quả, tổng chi phí sản xuất trong mô hình cánh đồng mẫu lớn thấp hơn ngoài mô hình là 972.000 đồng/ha; năng suất lúa trong cánh đồng mẫu đạt 7.500kg/ha, cao hơn so với ruộng lúa bên ngoài 600kg/ha. Đặc biệt là lợi nhuận 1 ha sản xuất lúa trong mô hình cánh đồng mẫu đạt hơn 15.700.000 đồng, trong khi lợi nhuận ngoài mô hình chỉ đạt gần 12 triệu đồng. .

Mô hình cánh đồng mẫu lớn trong năm thứ hai đã tiếp tục có tác động tích cực đến nhận thức của người trồng lúa trong việc sử dụng giống lúa xác nhận và áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho nông hộ.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *