Bên bờ hạnh phúc

33 thợ mỏ Chile đang bị kẹt sâu dưới lòng đất đã được xem trận đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá nước này với đội U-krai-na qua một tuyến cáp quang.

Bộ trưởng Khai thác mỏ Chile Laurence Golborne (người ngồi) nói chuyện với các thợ mỏ qua hệ thống liên lạc. Ảnh: Internet

Việc truyền tín hiệu do nhân viên cứu hộ thực hiện dưới sự hỗ trợ của một công ty viễn thông địa phương với mục tiêu giúp nâng cao ý chí cho những thợ mỏ gặp nạn.

Một chiếc máy chiếu nhỏ đã được đưa xuống khoang hầm nơi 33 thợ mỏ Chile đang chờ được giải cứu. Bên dưới, họ dùng nó chiếu lên tường hầm mỏ để xem trận đấu. Hình ảnh được truyền lên mặt đất cho thấy các thợ mỏ tỏ ra phấn khích dù đội tuyển Chile thua đối thủ chủ nhà U-krai-na 1-2. Trong số những thợ mỏ gặp nạn, có Franklin Lobos từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Trong lúc diễn ra trận đấu, ông đã tham gia phân tích về những khía cạnh kỹ thuật với những nhân viên cứu hộ trên mặt đất qua điện thoại.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *