Bên bờ hạnh phúc

 Vụ lúa đông xuân 2012-2013, tỉnh Vĩnh Long xuống giống hơn 63.500 ha, giảm hơn 220 ha so với cùng vụ năm trước. Tuy diện tích gieo trồng giảm song nhờ xuống giống đúng lịch thời vụ né rầy cộng với việc tăng cường công tác khuyến nông, áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến và chủ động phòng trừ sâu bệnh nên năng suất và sản lượng lúa vụ này đạt khá cao.

 

Đến nay, bà con trong  tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch lúa đông xuân với năng suất bình quân ước đạt 7 tấn/ha, tăng 179 kg/ha so với cùng vụ năm trước. Tổng sản lượng lúa đạt hơn 444.420 tấn, tăng gần 10.000 tấn so với cùng vụ năm trước.

Đặc biệt trong vụ lúa đông xuân này, tỉnh Vĩnh Long đã mở rộng dự án cánh đồng mẫu ở 7 huyện, thị với tổng diện tích hơn 1.670 ha. Điều đáng phấn khởi là lúa trong vùng dự án cho năng suất cao hơn ngoài mô hình từ 0,5-1 tấn/ha, nhờ vậy lợi nhuận cũng tăng từ 5-6 triệu đồng/ha do năng suất lúa tăng và chi phí giảm./.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *