Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 25/03, Huyện Long Hồ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo các đối tượng chính sách khác và 10 năm hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Chính sách huyện giai đoạn 2003 – 2012.

                

10 năm qua, đã có gần 75.000 lượt hộ được vay gần 323,5 tỉ đồng; trong đó, hộ nghèo có hơn 58.230 lượt hộ vay trên 211 tỉ đồng. Qua đó, có hơn 7.800 hộ thoát nghèo và cải thiện cuộc sống, góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 4,49% vào cuối năm 2012. Riêng đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có gần 6.200 lượt em được  vay trên 47,7 tỉ đồng phục vụ cho việc học tập, đến nay, đã hoàn vốn hơn 8 tỉ đồng. Vốn cho vay giải quyết việc làm đã giải ngân được hơn 21 tỉ đồng, qua đó, đã giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động. Hơn 5.400 hộ có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở và các công trình vệ sinh, nước sạch phục vụ gia đình.

Từ nay đến năm 2020, huyện phấn đấu đạt mức tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt trên 7%; tỉ lệ nợ quá hạn dưới 1,5% tổng dư nợ tín dụng chính sách.Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ giai đoạn 2002-2012 đã được khen thưởng.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *