Bên bờ hạnh phúc

Nhật Bản và Liên minh Châu Âu (EU) hôm 25/6 đã nhất trí khởi động đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở đường cho việc thành lập một khu vực thương mại chiếm khoảng 1/3 GDP toàn cầu.

(Ảnh minh họa: AFP)

Trong cuộc gặp với Cao ủy thương mại EU Karel De Gucht ở Tokyo, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Hiroshi Okuda cho biết các công ty ở nước này hy vọng sẽ sớm tăng cường các hoạt động đầu tư và thương mại với EU, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Về phía mình, ông De Gucht bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận về một Hiệp định thương mại tự do toàn diện với Nhật Bản ngay giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán.

FTA giữa EU và Nhật Bản sẽ giúp tăng lượng hàng hóa xuất khẩu của EU sang Nhật lên 32% và lượng hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản sang EU có thể tăng lên 23%. Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của EU sang Nhật Bản đạt 49 tỷ euro và kim ngạch nhập khẩu của EU từ Nhật Bản là 69 tỷ euro.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *