Bên bờ hạnh phúc

 Để đảm bảo cuộc sống an toàn cho các hộ dân trong vùng bị sạt lở, tỉnh Vĩnh Long đang tích cực chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 để đưa dân vào ở.

 

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 12 cụm tuyến dân cư lũ giai đoạn 2 của tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác tôn nền và xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh trên diện tích gần 57 ha, với tổng nguồn vốn thực hiện hơn 300 tỷ đồng. Các địa phương đã bình xét và phê duyệt được 1.221 hộ dân vào các cụm tuyến dân cư và đã có 847 hộ xây dựng nhà ở.

Cùng với việc xây dựng các cụm tuyến dân cư, 2 huyện Long Hồ và Vũng Liêm còn triển khai thi công 6 bờ bao ngăn lũ bảo vệ vườn cây ăn trái và 8.692 hộ dân không bị ngập lũ ở các xã cù lao.

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến giữa năm nay hoàn thành việc xây các cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2, để 2.350 hộ dân sống ở các khu vực sạt lở nguy hiểm có được chỗ ở mới an toàn, thuận lợi trong sinh hoạt và phát triển kinh tế.  

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *