Bên bờ hạnh phúc

         Nhằm nâng cao trình độ tay nghề, giải quyết việc làm cho người lao động góp phần xoá đói giảm nghèo, năm 2013 Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho các đối tượng lao động trên địa bàn tỉnh. 

 

          Tỉnh Vĩnh Long hiện có 23 cơ sở dạy nghề và có dạy nghề đều khắp 8 huyện, thị xã, thành phố. Năm 2012, tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho hơn 32.600 người, góp phần nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật trong tỉnh lên 41,89%, trong đó qua đào tạo lên 26,42%.

          Năm 2013 tỉnh phấn đấu tổ chức đào tạo nghề cho 34.600 người, thực hiện tốt các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề; chính sách đào tạo nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và phát triển hệ thống dạy nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác dạy nghề. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 4,06%; nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật lên 45%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo là 29,3% .

          Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *