Bên bờ hạnh phúc

Theo báo cáo do Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố hôm qua (13/03), trong tháng 12/2012, lần đầu tiên sản lượng dầu thô của Canada đạt mức kỷ lục 4,1 triệu thùng/ngày và được xếp là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 5 thế giới, đứng sau các nước Nga, Ả rập Xê-út, Mỹ và Trung Quốc.

Ảnh minh họa

 

Báo cáo trên cho biết sản lượng dầu thô các loại của Canada tăng mạnh trong những tháng gần đây, trong đó sản lượng dầu thô truyền thống tăng kỷ lục 1 triệu thùng/ngày; sản lượng dầu nhẹ và dầu trung bình đều tăng 440.000 thùng/ngày, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Tuy nhiên, IEA dự báo, sản lượng dầu thô của nước này trong năm 2013 vẫn dao động trong khoảng 4 triệu thùng/ngày, do sản lượng dầu cát, tức dầu nặng có thể giảm sút.

Khả năng Mỹ tiếp tục không phê chuẩn dự án xây dựng đường ống dẫn dầu từ Canada sang các nhà máy lọc dầu của Mỹ ở Vịnh Mexico và việc Canada có kế hoạch bảo dưỡng các đường ống dẫn dầu trong năm nay có thể khiến sản lượng dầu cát của nước này sụt giảm mạnh trong vài tháng tới.

Quốc Trung

    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *