Bên bờ hạnh phúc

 Chiều 11/3, Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai việc thực hiện các chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40 ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo Quyết định trên, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến từ ngày 15/7/1950 đến ngày 30/4/1975 đã hoàn thành nhiệm vụ về với địa phương mà không được hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, chế độ bệnh binh, người hưởng chính sách như bệnh binh và nhiễm chất độc hóa học sẽ được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần, được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để sản xuất kinh doanh cải thiện cuộc sống. Riêng đối với thanh niên xung phong không còn khả năng lao động, cô đơn, không nơi nương tựa sẽ được xét trợ cấp 360 ngàn đồng/tháng.

Việc xét duyệt, thẩm định các hồ sơ thanh niên xung phong sẽ được Sở Nội vụ phối hợp với sở LĐTBXH và Hội Cựu thanh niên xung phong thực hiện từ nay đến cuối tháng 8 năm 2013./. 

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *