Bên bờ hạnh phúc

 Mặc dù Công ty quản lý tài sản Quốc gia chưa ra đời, nhưng bằng nhiều biện pháp tháo gỡ, nợ xấu đã giảm từ mức 8% xuống 6%. Đó là  báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, chiều ngày 28/2.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Bộ trưởng Vũ Đức Đam đã dẫn tin của Thống đốc NHNN báo cáo Chính phủ tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, chiều ngày 28/2, với mức nợ xấu giảm từ hơn 8% về còn khoảng 6%.

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, mặc dù Công ty quản lý tài sản Quốc gia chưa ra đời, nhưng bằng nhiều biện pháp tháo gỡ, tỷ lệ nợ xấu đã giảm.

Về khoản dư nợ tín dụng tăng trưởng âm trong hai tháng đầu năm (tính đến ngày 25/2 tăng trưởng tín dụng âm 0,16%), Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, đây là vấn đề Chính phủ rất quan tâm và cũng khá lo ngại.

Trong năm nay, mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 12%.  Chính phủ yêu cầu NHNN phải điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, cần tránh để dồn tín dụng vào cùng một thời điểm.

Chính phủ cũng chỉ đạo NHNN phải bám sát mục tiêu, gắn với đó là tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất xuống thấp hơn nữa. Ngoài ra, NHNN phải xử lý nợ để doanh nghiệp có thể khôi phục sản xuất.

Theo Khổng Nhung ( VnMedia )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *